Mỗi xã xây một chợ thì tốn kém quá

Mỗi xã xây một chợ thì tốn kém quá
TP - Sáng 14/10, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch thực hiện trong 3 tháng cuối năm.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho biết, một số địa phương đề nghị xem xét hạ thấp tiêu chuẩn chợ theo thiết kế của Bộ Xây dựng, hướng dẫn quy tập mộ vào khu vực tập trung, hay thiết kế nhà ở phù hợp đối với các vùng như ĐBSCL, Tây Nguyên...

“Không thể đô thị hóa nông thôn, ở đâu cũng một hình ảnh đường bê tông, đường nhựa, nhà kín cổng cao tường như phố”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng đó, Phó Thủ tướng yêu cầu sớm sửa đổi, bổ sung các tiêu chí nông thôn mới theo hướng xây dựng các tiêu chí “cứng” đi liền với xây dựng các tiêu chí “mềm” có độ “mở”.

Ví dụ, do đặc điểm phân bố dân cư có thể xây dựng hay cải tạo một chợ dành nhiều xã dùng chung, thay vì xã nào cũng tự làm 1 chợ sẽ gây tốn kém...

Tính đến đầu tháng 9/2014 đã có 512 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

MỚI - NÓNG