Một cháu bé bị cha ruột hành hạ hơn 13 năm

Một cháu bé bị cha ruột hành hạ hơn 13 năm
TP - Cháu Nguyễn Hữu Thật (SN 1992) ở xã Phú Xuân (Phú Tân, An Giang) bị cha ruột là Nguyễn Hữu Thành (SN 1973) hành hạ từ năm 1994 đến nay.

>> Một cô gái bị đánh đập, nhục hình suốt 10 năm

Hiện cháu Thật đang bị bệnh viêm cầu thận cấp (do nhiễm trùng ngoài da thời gian dài) và thần kinh không bình thường.

Trước đó, vợ chồng anh Thành ly hôn, tòa án xử con theo mẹ và buộc anh Thành chu cấp 15kg gạo/tháng nhưng anh Thành không muốn chu cấp gạo nên “cướp” con về nuôi.

Cháu Thật từ khi về sống với cha ruột luôn bị trói, đánh đập và bỏ đói. Việc dùng nhục hình kéo dài với cháu Thật của anh Thành đã “nổi tiếng” trong xã.

Đầu tháng 11/2007, cháu Thật bị bệnh nặng, mẹ của cháu phải đem cháu đi Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang để chữa trị.

MỚI - NÓNG