Một Chủ tịch xã xin kiểm điểm trước dân

Một Chủ tịch xã xin kiểm điểm trước dân
TP - Đó là ông Nguyễn Đức Vọng-Chủ tịch UBND xã Triệu Thượng ở huyện Triệu Phong. Chủ tịch xã Nguyễn Đức Vọng thừa nhận do thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai nên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 23/12, giải quyết việc 64 hộ dân thôn Nhan Biều ở trong xã khiếu nại chuyện đất đai của làng bị đem bán dưới dạng nguyên liệu vô tội vạ, gây hậu quả lớn là mất đất canh tác, hư hại môi trường, làm mất mồ mả của các dòng tộc….,

Chủ tịch xã Nguyễn Đức Vọng thừa nhận việc khai thác đất vô tội vạ gây hậu quả khó khắc phục được; các chủ lò gạch đã khai thác sâu đến 4-5m (quy định là 1,2m); mồ mả của dân làng bị xâm thực, hư hỏng do nạn khai thác bừa bãi gây ra là có thật.

Ông Vọng nói rằng, UBND xã qua các nhiệm kỳ, đặc biệt là cán bộ địa chính và Chủ tịch UBND xã xin nhận khuyết điểm, xin kiểm điểm trước nhân dân. Tuy nhiên, dân làng Nhan Biều không bằng lòng với việc “xin kiểm điểm... suông” như vậy, nên họ tiếp tục kiến nghị vụ việc cần được xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

MỚI - NÓNG