Một ngư dân tử nạn tại Hoàng Sa

Một ngư dân tử nạn tại Hoàng Sa
TP - Sáng 19/2, ông Nguyễn Quốc Chinh - Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá An Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, trong lúc đang khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa, ngư dân Nguyễn Văn Quang, 45 tuổi (ở thôn Đông, xã An Hải, Lý Sơn), thuyền viên đi trên tàu cá QNg 96121 TS đã tử nạn do huyết áp đột ngột tăng cao khi đang lặn ở độ sâu 30 m. 

Tàu cá này rời đảo Lý Sơn vào ngày 8/2 ra khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa. Sáng 17/2, khi ông Quang cùng 3 ngư dân khác vừa lặn xuống bắt cá ở độ sâu 30 m, thì đột ngột bị áp huyết cao, nhận được tín hiệu, ngư dân đi trên tàu đã kéo ông Quang lên tàu nhưng ông đã tử nạn trước đó.

Chiều 19/2, Đài thông tin Duyên hải Đà Nẵng (TTDH) cho hay, một tàu cá cùng 14 ngư dân của tỉnh Quảng Nam đang trôi dạt tự do trong vùng biển Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7.

Theo thông tin, lúc 14 giờ cùng ngày, tàu QNA 91298 đã liên lạc với Đài TTDH thông báo tàu cùng 14 ngư dân đang hoạt động tại vùng biển trong khu vực quần đảo Hoàng Sa thì bị hỏng máy, không thể khắc phục được và thả trôi tự do.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.