Phân đội N44 - Bộ Tư lệnh Thủ đô:

Một tháng, xử lý hai quả bom sót lại trong chiến tranh

Một tháng, xử lý hai quả bom sót lại trong chiến tranh
TP - Chiều qua, tin từ Ban chỉ huy phân đội Công binh N44 - BTL Thủ đô cho biết, đơn vị vừa xử lý an toàn một quả bom còn sót lại sau chiến tranh ở địa bàn huyện Thanh Trì.

Sáng 27-1, người dân phát hiện một quả bom lớn (dài 130cm, đường kính 35cm, nặng 340 kg, do Mỹ sản xuất năm 1967) ở khu vực ao Cây Quýt thuộc thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì.

Nhận lệnh từ Bộ Tư lệnh Thủ đô, bảy cán bộ chiến sĩ phân đội N44 đã có mặt tại hiện trường để xử lý. Đến 14 giờ cùng ngày, quả bom được phá hủy an toàn tại Trường bắn Hòa Thạch.

Đây là lần thứ hai phân đội N44 xử lý bom còn sót lại sau chiến tranh, trong tháng 1-2010. Trước đó, ngày 19-1, đơn vị phá hủy an toàn một quả bom có kích cỡ tương đương quả bom trên, được phát hiện ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.