Mưa lũ hoành hành ở nhiều địa phương

Mưa lũ hoành hành ở nhiều địa phương
TP - Mấy ngày qua, mưa lũ tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước. Tại ĐBSCL, lũ ở các sông đầu nguồn lên nhanh, bình quân tăng khoảng 3cm – 5cm/ngày, mức trên báo động 3. Nhiều khu vực sông đã bị sạt lở, hàng trăm ngàn ha lúa đang có nguy cơ bị mất trắng.

> Trung Bộ có thể mưa lũ to

Nhiều trường học ở Đồng Tháp đã phải tạm đóng cửa. Cơ quan chức năng tỉnh An Giang cho biết, lũ lụt đã làm sạt lở nhiều khu vực đất bờ sông trên toàn tỉnh.

Tại Nghệ An, mưa lớn kéo dài gần 2 tuần qua đã gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên toàn huyện Tương Dương. Gần 400 ngôi nhà bị ngập, hàng chục ngôi nhà đổ, bị nước lũ cuốn trôi, nhiều gia đình phải di dời khẩn cấp.

Văn phòng Ban PCLB Quảng Bình cho biết: do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong 2 ngày qua, tỉnh này có mưa to trên diện rộng, khiến nhiều vùng bị ngập lụt. Ngập nặng nhất là 2 huyện vùng trũng Quảng Ninh và Lệ Thủy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG