Mỹ giúp 10.000 trẻ em Việt Nam được chăm sóc mắt

Mỹ giúp 10.000 trẻ em Việt Nam được chăm sóc mắt
TP - Ngày 10/9, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết, khoảng 10.000 học sinh (thuộc 16 trường tiểu học và trung học cơ sở tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) sẽ được khám sàng lọc thị lực và những học sinh cần đeo kính sẽ được cấp kính mắt chất lượng cao.

Dự án này được triển khai từ đầu tháng 9 năm nay đến tháng 6/2014 với tài trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ. Dự án cũng sẽ đào tạo cán bộ y tế tuyến tỉnh, huyện và xã về khám sàng lọc mắt trẻ em, đồng thời cung cấp trang thiết bị cần thiết.

Dự án sẽ khắc phục những thiếu hụt hiện nay trong hệ thống chăm sóc mắt tại các huyện phía tây Hà Nội, đồng thời phát triển một hệ thống chăm sóc mắt trẻ em toàn diện và bền vững để Sở Y tế và Sở GD&ĐT có thể áp dụng và nhân rộng trên cả nước.

Ước tính, 1/5 trẻ em Việt Nam mắc các tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị), nhưng đại đa số vẫn chưa được chẩn đoán và chữa trị. Nếu không được điều trị, tật khúc xạ có thể dẫn đến mù lòa và mất thị lực vĩnh viễn, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG