Mỹ hỗ trợ các phòng xét nghiệm Việt Nam

Mỹ hỗ trợ các phòng xét nghiệm Việt Nam
TP - Đại sứ quán Mỹ cho biết, ngày 29/8, được sự hỗ trợ tài chính từ Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống Mỹ về Phòng chống HIV/AIDS, 12 phòng xét nghiệm tại Việt Nam tổ chức lễ tốt nghiệp tại Hà Nội sau khi hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo quản lý nghiêm ngặt và mang tính tương tác kéo dài một năm.

> 80% xã phường có người nhiễm HIV/AIDS

Cùng với sự tham gia của các chuyên gia kỹ thuật từ các Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ, Cục Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế Việt Nam đã thực hiện chương trình “Nâng cao năng lực quản lý phòng xét nghiệm hướng tới được công nhận” lần đầu tiên tại Việt Nam.

Thay vì sử dụng hệ thống “đạt” hoặc “không đạt”, chương trình được chia thành nhiều cấp bậc và mục tiêu của phòng xét nghiệm là nâng cấp từ mức hiện tại lên những mức cao hơn tiến tới được công nhận quốc tế.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.