Mỹ Sơn thí điểm dự án mô hình lưu trú tại gia

Mỹ Sơn thí điểm dự án mô hình lưu trú tại gia
TP - Ngày 23 – 2, tin từ UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: bắt đầu từ sau Tết Quý Tỵ 2013, khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên) chính thức thử nghiệm mô hình du lịch homestay (du khách ở chung với gia đình cư dân bản địa) .

> Đắng lòng người tâm thần bị bỏ rơi ngoài xã hội
> Lo người tâm thần bỗng dưng... gây án

Đây là dự án du lịch giảm nghèo do Chính phủ Luxembourg tài trợ, thông qua tổ chức lao động thế giới tại Việt Nam. Bước đầu, 5 hộ dân tại xã Duy Phú (Duy Xuyên) được dự án chọn đầu tư 15.000USD để xây phòng ngủ, nhà vệ sinh, phòng tắm đảm bảo tốt nhu cầu sinh hoạt ngủ, nghỉ của du khách.

Du khách tham gia mô hình du lịch Homestay sẽ được người dân đưa đi thăm quan một số di tích tại khu vực này điển hình như giếng 4 trụ, cánh đồng khô, ao vuông, đình Mỹ Sơn, miếu Bà, đập Thạch Bàn và thưởng thức chương trình dân ca nhạc cổ truyền do ngành văn hóa du lịch địa phương tổ chức.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.