Năm 2009: Hà Nội kỷ luật 734 đảng viên

Năm 2009: Hà Nội kỷ luật 734 đảng viên
TP - Ngày 6-1, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010.

Năm 2009, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp ở Hà Nội thi hành kỷ luật 734 đảng viên (trong đó khiển trách 216 người, cảnh cáo 359 người, cách chức 65 người và khai trừ 94 trường hợp ra khỏi Đảng; có 50 đảng viên bị xử lý hành chính, 55 đảng viên phải xử lý hình sự). Về tổ chức, có 26 tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị yêu cầu Ủy ban Kiểm tra các cấp phải thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm.

Ông Phạm Quang Nghị lưu ý các cấp ủy cần thường xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra cấp mình thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ công tác, nhất là giải quyết kịp thời, nghiêm minh các đơn tố cáo của đảng viên và tổ chức Đảng, phục vụ tốt cho công tác nhân sự Đại hội Đảng; đề xuất và thực hiện đồng bộ, tích cực các giải pháp phòng ngừa vi phạm kỷ luật Đảng.   

 PV
Theo VOV, TTXVN

MỚI - NÓNG