Năm 2010, giải quyết 200.000 chỗ ở cho sinh viên

Năm 2010, giải quyết 200.000 chỗ ở cho sinh viên
TP - Tại hội nghị tổng kết năm 2009, triển khai kế hoạch năm 2010, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết: Năm 2009, Nhà nước hỗ trợ hộ nghèo xây dựng trên 88.000 căn nhà (đạt 70% kế hoạch), trong đó hơn 41.000 căn nhà tại 62 huyện nghèo.

Có 86/88 dự án nhà ở cho sinh viên được khởi công xây dựng với nguốn vốn hỗ trợ 3.500 tỷ đồng từ trái phiếu Chính phủ.

Theo kế hoạch, năm 2010, Bộ Xây dựng sẽ tập trung triển khai chương trình nhà ở cho người thu nhập thấp, Chương trình nhà ở cho công nhân ở các khu công nghiệp; hoàn thành các hạng mục tôn nền vượt lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2, hỗ trợ nhà ở cho các hộ ở 62 huyện nghèo và đồng bào dân tộc Khmer; hỗ trợ cho trên 180.000 hộ nghèo.

Năm 2010, Bộ tiếp tục cho triển khai chương trình nhà ở cho sinh viên theo hướng ưu tiên cho các dự án tập trung theo cụm trường, nhất là địa phương có nhu cầu chỗ ở cho học sinh, sinh viên lớn; phấn đấu đưa vào sử dụng 72 dự án, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 200.000 sinh viên.

MỚI - NÓNG