Nam Định có số lợn bệnh tai xanh lớn nhất nước

Nam Định có số lợn bệnh tai xanh lớn nhất nước
TP - Ông Lê Xuân Thủy, Giám đốc Sở NN&PTNT Nam Định vừa cho biết, gần một tháng qua, dịch lợn tai xanh đã lan ra hơn 260 thôn, ở 2 huyện Trực Ninh và Xuân Trường, làm khoảng 15.000 con mắc bệnh, số chết và tiêu hủy 6.000 con.

> Tiêu hủy hơn 1.000 lợn bệnh
> Thêm Long An có dịch lợn tai xanh

Theo ông Thủy, hiện đoàn công tác chỉ đạo chống dịch của Cục Thú y, kết hợp với tỉnh đã đến các địa bàn có dịch để hướng dẫn ngăn ngừa lây lan và dập dịch.

Theo Bộ NN&PTNT số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy của Nam Định lớn nhất, chiếm hơn nửa so với cả nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG