Nâng cao thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo

Nâng cao thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo
TP - Ngày 18/3, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên đất liền năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

> Trung Quốc tìm cách giảm nhiệt tranh chấp đảo
> Hiến pháp phải thể hiện quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân

Tới dự và phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh, thông tin đối ngoại là một lĩnh vực quan trọng của công tác tư tưởng- văn hóa, làm cho các nước, bạn bè quốc tế, hiểu về đất nước, con người đường lối, chủ trương, chính sách và thành tựu đổi mới của Việt Nam.

Đối với công tác tuyên truyền về biển, đảo, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh lưu ý các Bộ, ngành, địa phương cần nắm vững nguyên tắc giữ vững độc lập tự chủ, gắn chủ quyền quốc gia với giữ vững môi trường hòa bình để phát triển; vận dụng sáng tạo bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ rộng rãi của toàn thể nhân dân ta cũng như của cộng đồng quốc tế; tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tinh thần DOC, tiến tới COC và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước liên quan...

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên đất liền trong năm 2013 cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.