Ngăn chặn, bắt giữ pháo lậu

Ngăn chặn, bắt giữ pháo lậu
TP - Chiều 1-2, Công an huyện Văn Quan, Lạng Sơn cho biết vừa khởi tố bị can Dương Văn Lực (ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) về hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ.

> Pháo lậu tung hoành khắp nơi
> Nóng bỏng pháo lậu

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng tiêu hủy pháo lậu. Ảnh: Lam Khê
Bộ đội Biên phòng Hải Phòng tiêu hủy pháo lậu. Ảnh: Lam Khê.

Trước đó, Lực lên khu vực biên giới Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, mua 68 kg pháo dàn, gồm 36 hộp cho vào hai thùng giấy, chở trên xe mô tô biển kiểm soát 22K1-8419, đi trên đường quốc lộ 4A tuyến Lạng Sơn- Thái Nguyên, bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Công an còn thu một túi vải đen, Lực giấu trong đó 231 quả pháo hình lựu đạn.

Trong vài tháng gần Tết, các lực lượng chức năng ở Hải Phòng đã bắt giữ được gần 800 kg pháo nổ các loại. Số pháo này hầu hết nhập lậu từ Trung Quốc. Cơ quan công an cũng đã khởi tố điều tra 7 vụ sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép. Bộ đội Biên phòng Hải Phòng vừa tổ chức tiêu hủy hơn 109 kg pháo nổ.

Còn tại làng pháo Bình Đà (xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội), hôm qua ông Nguyễn Tiến Quân (Phó trưởng Công an xã Bình Minh) cho biết, từ tháng 11-2012, chính quyền, công an địa phương đã tổ chức ký cam kết đến từng hộ dân không sản xuất, tàng trữ, buôn bán pháo trái phép, kể cả pháo hoa, pháo phục vụ biểu diễn.

Theo ông Quân, mấy năm gần đây cơ quan chức năng chưa từng phát hiện vụ sản xuất, buôn bán pháo tại làng nghề này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG