Hà Nội:

Ngày 31/8, hạn chót phá dỡ xong công trình sai phép tại Quảng An

Ngày 31/8, hạn chót phá dỡ xong công trình sai phép tại Quảng An
TP - Chiều qua (3/8), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã có cuộc kiểm tra đột xuất việc xử lý, phá dỡ hai công trình xây dựng sai phép trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hai công trình xây dựng sai phép là số 221-223 Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) và công trình tổ 31, cụm 2, phường Quảng An, quận Tây Hồ.

Chủ công trình tái phạm 221-223 Bạch Mai đã thừa nhận vi phạm, cam kết khắc phục bằng việc tự giác tháo dỡ các phần xây dựng sai phạm nhanh nhất, và hiện đã cơ bản hoàn tất tháo dỡ tum thang máy, tường phía trên tầng 8.

Giàn giáo cũng đã dựng xong để “bóc” tường bao (từ tầng 2-8). Dự kiến, ngày 7/8 việc phá dỡ sẽ hoàn tất.

Tại công trình tổ 31, cụm 2, phường Quảng An, quận Tây Hồ, mới có 1,5 tầng được cắt bỏ, việc tháo dỡ quá chậm trễ. Hiện, quận Tây Hồ đã gia hạn cho chủ công trình hoàn thành việc phá dỡ trước 31/8, quá thời hạn đó, UBND quận sẽ tiến hành cưỡng chế.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi chỉ đạo UBND quận Tây Hồ, Hai Bà Trưng và các phường liên quan giám sát chặt chẽ tiến độ phá dỡ của các công trình vi phạm nghiêm trọng này.

Việc tháo dỡ phải đảm bảo an toàn, không làm ảnh hưởng tới các hộ dân xung quanh.

Ông Khôi kêu gọi người dân trên toàn thành phố giám sát, phát hiện các công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị, phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm; đồng thời yêu cầu chủ công trình nên tự giác xử lý dứt điểm sai phạm. 

MỚI - NÓNG