Nghiên cứu thành công đất nung để tôn tạo di tích Lam Kinh

Nghiên cứu thành công đất nung để tôn tạo di tích Lam Kinh
TP -  Đề tài “Nghiên cứu sản xuất một số loại sản phẩm đất nung từ nguyên liệu ở địa phương Thanh Hóa phục vụ cho việc tôn tạo Khu di tích lịch sử Lam Kinh” vừa được Hội đồng khoa học tỉnh Thanh Hóa nghiệm thu.

Sau gần hai năm nghiên cứu, các sản phẩm khoa học của đề tài đều đạt so với yêu cầu đề ra. Đề tài do Cty Cổ phần Vĩnh Hòa phối hợp với một số đơn vị thực hiện.

Từ việc lấy các mẫu vật đất nung khai quật tại khu di tích lịch sử Lam Kinh để nghiên cứu, đơn vị thực hiện đã tìm ra chất đất, phụ gia các vùng trong tỉnh, phân tích đặc tính cơ lý để làm căn cứ cho việc ứng dụng nguyên liệu chế tạo sản xuất thử nghiệm sản phẩm đất nung phục vụ tôn tạo di tích.

Các sản phẩm đất nung do Cty này sản xuất sẽ được bàn giao, đưa vào trùng tu, tôn tạo tại một số công trình thuộc Khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa).

MỚI - NÓNG