Người dân cần cảnh giác gió Ô Quý Hồ

Người dân cần cảnh giác gió Ô Quý Hồ
TP - Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Lào Cai, hai ngày nay ở huyện Sa Pa (Lào Cai) xuất hiện gió Ô Quý Hồ - một loại gió hình thành ở địa phương gây ra thời tiết khô, hanh. Người leo đỉnh Phan xi păng cần cảnh giác vì gió này mạnh ngang gió trong vùng áp thấp nhiệt đới.

Ông Hải cho biết, gió Ô Quý Hồ được hình thành ở Lào Cai do điều kiện địa hình, xuất hiện từ tháng 1-4 hàng năm, khi áp thấp nóng phía tây hình thành và phát triển, đan xen giữa các đợt rét. Gió này khiến thời tiết khô, hanh, khó chịu, tăng nguy cơ cháy rừng và giảm sản lượng hoa, quả. Dự kiến đợt gió này kết thúc vào ngày 6/3.

MỚI - NÓNG