Người nghèo dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu

Người nghèo dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu
TP - Ngày 15- 5, Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) đã công bố Báo cáo phát triển con người châu Á - Thái Bình Dương năm 2012 với chủ đề: “Một hành tinh để chia sẻ - duy trì vững chắc tiến bộ về con người trong khí hậu đang biến đổi”.

> Điện ở VN giảm do biến đổi khí hậu

Theo Phó Giám đốc quốc gia UNDP tại Việt Nam Bakhodir Burkhanov, người dân ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương, đặc biệt là người nghèo phải đối mặt với nhiều tác động phức tạp của biến đổi khí hậu như thay đổi lượng mưa, các sự kiện khí hậu cực đoan, hạn hán, lũ lụt và mực nước biển dâng.

Báo cáo nêu rất rõ rằng “không thể tiếp tục con đường tăng trưởng trước rồi giải quyết hậu quả môi trường sau được nữa”. Đối với Việt Nam, cần tiếp tục xây dựng khả năng chống chịu trước thiên tai và đầu tư vào các cộng đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...