Người phát ngôn chưa 'tròn vai'

Người phát ngôn chưa 'tròn vai'
TP - Né tránh, đùn đẩy, thậm chí ngăn cản báo chí tác nghiệp là thực trạng không ít các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức hiện nay.

Nhận định được các đại biểu, chuyên gia phân tích tại khóa học Những vấn đề pháp lý liên quan đến Cung cấp thông tin cho báo chí, do Cục Báo chí tổ chức Đà Nẵng ngày hôm qua (4/12).

Theo nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn: cung cấp thông tin, định hướng dư luận là vấn đề “sống còn”. Làm tốt công tác này, sẽ tạo nhận thức đúng và dẫn đến hành động đúng.

Tuy nhiên, thực tế phần lớn các cơ quan hành chính nhà nước cung cấp thông tin cho báo chí không thường xuyên, thậm chí cử “người phát ngôn” cho có, tìm cách né tránh, đùn đẩy, vòng vo. Cục Báo chí cho hay: một khảo sát độc lập cho thấy chỉ có 25% cơ quan nhà nước trả lời đúng thời hạn quy định, nhưng 3/4 trong số này lại trả lời không có nội dung.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG