Nguy cơ cháy rừng rất cao ở Tây Nguyên và Nam Bộ

Nguy cơ cháy rừng rất cao ở Tây Nguyên và Nam Bộ
TP - Do cả tháng nay không mưa, nắng nhiều, nhiệt độ cao trên 34-350C, có ngày lên tới 370C, độ ẩm xuống thấp chỉ còn 30-50%, sông rạch đã cạn khô nên nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm đang hiện hữu tại nhiều tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Nguy cơ lớn nhất là ở các tỉnh như Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, TP Hồ Chí Minh, Bạc Liêu. Các địa phương cần áp dụng các biện pháp phòng chống cháy rừng, cháy nổ và sẵn sàng các phương án chống cháy khẩn cấp.

Sau xả nước đợt hai, những ngày Tết Nguyên đán mực nước sông Hồng giảm nhanh và xuống mức rất thấp, dưới 0,3 m. Đặc biệt, ngày 17-2, mức nước tại Hà Nội chỉ còn 0,16 m (xấp xỉ mực nước biển) và xô đổ kỷ lục tháng 1 vừa qua (0,46 m).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (21-2 chủ nhật, tức mùng Tám Tết), rét đậm chỉ còn vài nơi thuộc vùng núi cao, nhiệt độ nhích lên khoảng 2-3 độ C và phổ biến từ 14-23 độ C, vùng núi cao từ 7-16 độ C; chấm dứt đợt rét đậm kéo dài suốt những ngày đầu năm mới Canh Dần.

Dự kiến quá trình ấm lên ở miền Bắc sẽ kéo dài khoảng nửa tháng, rất thuận lợi cho nông dân ra đồng hoàn thành gieo cấy lúa xuân.  

MỚI - NÓNG