TP - Ông Trần Em, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi cho biết: xã Phổ Thạnh nhường đất để Cty TNHH Một thành viên Vật tư - Y tế Quảng Ngãi xây dựng nhà máy chế biến muối là mong muốn nhà máy gắn bó lâu dài với diêm dân Sa Huỳnh.
Thế nhưng, nhà máy chỉ thu mua hai năm đầu (vài chục tấn/năm, khoảng 1/3 sản lượng của đồng muối). Còn ba năm trở lại đây nhà máy không mua muối cho dân. Do đó, diêm dân phải vận chuyển bán lẻ khắp nơi trong tỉnh.
Được biết, nhà máy này được đầu tư hơn 10 tỷ đồng nhưng nay chỉ hoạt động cầm chừng, giải quyết việc làm cho 20 - 30 lao động.
Cũng theo ông Em, năm 2002, UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt quy hoạch đồng muối Sa Huỳnh với tổng kinh phí trên 24 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay diêm dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.