Nhập lậu thuốc lá ngoại diễn biến phức tạp

Nhập lậu thuốc lá ngoại diễn biến phức tạp
TP - Theo phân tích từ Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, trong kỳ từ 26/11-25/12/2013, tình hình nhập lậu thuốc lá ngoại trên địa bàn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng và vận chuyển với số lượng lớn. Trong kỳ, Hải quan Quảng Ninh đã bắt giữ 7 vụ nhập lậu 106.350 bao thuốc lá ngoại.

> Thu giữ gần 2.000 bao thuốc lá nhập lậu
> Hàng nghìn bao thuốc lá lậu theo tàu hỏa 'đổ bộ' ra Hà Nội

Thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng là lợi dụng đêm tối, vận chuyển qua các đường mòn lối mở, sau đó vận chuyển bằng xe gắn máy hoặc tập kết lên các xe tải nhỏ, chờ cơ hội thuận lợi để vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. 106.350 bao thuốc lá ngoại nhập lậu được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ đều có hiệu Black Devil, 555. Địa bàn buôn lậu sôi động vẫn tập trung tại thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà, huyện Bình Liêu.

Trong 7 vụ nhập lậu thuốc lá điếu mà Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ, vụ việc điển hình là ngày 10/12/2013, tại đường liên thôn thuộc khu 4, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã phát hiện phương tiện vận tải vận chuyển 200 thùng thuốc lá điếu hiệu 555 Gold. Lái xe đã bỏ chạy, để lại phương tiện và hàng hóa vi phạm. Hiện, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã ra quyết định tạm giữ lô hàng và tiến hành điều tra xử lý theo đúng quy định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG