Nhật Bản sẽ tăng ODA cho Việt Nam

Nhật Bản sẽ tăng ODA cho Việt Nam
TP - Ngày 10-11 tại Hà Nội, ông Kenzo Oshima, Phó Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), khẳng định, viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản dành cho Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm 2010 và tăng dần trong những năm tiếp theo, ưu tiên dành cho phát triển cơ sở hạ tầng.
Ông Kenzo Oshima nói rằng, ông ngưỡng mộ sự phát triển vượt bậc của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực Ảnh: VOV
Ông Kenzo Oshima nói rằng, ông ngưỡng mộ sự phát triển vượt bậc của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Ảnh: VOV.

Việt Nam đang phấn đấu đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp hiện đại. Để hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu này, Nhật Bản sẽ ưu tiên hợp tác với Việt Nam trên 4 lĩnh vực chủ chốt: hỗ trợ phát triển kinh tế và tăng cường cạnh tranh quốc tế; phát triển đời sống xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa đô thị và nông thôn; cải thiện môi trường đô thị, cải tạo rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; và hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản lý nhà nước.

Ông Oshima cho biết, những năm trước, tổng vốn ODA của Nhật Bản cho Việt Nam vào khoảng 80 tỷ yên/năm. Riêng năm 2009, con số này là trên 100 tỷ yên. Trong 6 tháng đầu năm 2010, tổng số vốn của Nhật Bản cho Việt Nam vay ước tính 100 tỷ yên.

Tại các cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng NN&PTNT, Bộ trưởng KH&ĐT, Bộ trưởng GTVT, ông Oshima trao đổi về tăng cường hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian tới.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 7 đến 10-11, ông Oshima làm việc với Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân, thăm dự án xây đường cao tốc Đông Tây Sài Gòn, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Bạch Mai, khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội…

Đ.P (Theo VOV)

MỚI - NÓNG