Nhiều địa phương phát hiện dịch chậm cả tháng

Nhiều địa phương phát hiện dịch chậm cả tháng
TP - “Phải 15 ngày, không thì cũng 1 tháng sau, các tỉnh mới phát hiện địa phương mình có dịch tai xanh, lúc đó thì quá chậm, dịch đã lan nhiều nơi rồi”.

Ông Hoàng Văn Năm, Quyền Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), nói như vậy tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch cúm gia cầm, chiều 8-5.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần, năm nay, dịch tai xanh xuất hiện và lan rộng ở một số tỉnh miền núi phía Bắc là bất thường, liên quan con giống chuyển từ xuôi lên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG