Nhiều địa phương quy hoạch tràn lan, ồ ạt

Nhiều địa phương quy hoạch tràn lan, ồ ạt
TP - “Có địa phương có trên 200 quy hoạch, nhiều đến nỗi không nhớ nổi tên, nói gì đến chuyện thực hiện” - ông Vũ Quang Các, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết tại hội thảo lấy ý kiến dự thảo Luật Quy hoạch do bộ này tổ chức tại TPHCM ngày 6/6.

Theo Bộ Kế hoạch-Đầu tư, cả nước hiện có trên 19.000 quy hoạch với chi phí lập quy hoạch gần 8.000 tỷ đồng. Lập quy hoạch ồ ạt, nơi nào, ngành nào cũng làm.

Theo ông Các, tình trạng lập quy hoạch tràn lan dẫn đến chồng lấp, thiếu thống nhất thậm chí trong cùng một ngành, một địa phương. Nhiều quy hoạch mâu thuẫn nhau.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư Đặng Huy Đông cho rằng, việc ban hành Luật Quy hoạch là nhu cầu cấp thiết hiện nay. Quốc hội và Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch-Đầu tư chủ trì nghiên cứu, soạn thảo.

Đến nay, dự thảo luật đã cơ bản được hoàn thành, sắp tới sẽ báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.