Nhiều ở dịch cúm gia cầm bùng phát tại Thái Bình

Nhiều ở dịch cúm gia cầm bùng phát tại Thái Bình
TP - Cục Thú ý (Bộ NT&PTNT) ngày 25/6 cho biết, tại Thái Bình liên tục xuất hiện các ổ dịch cúm gia cầm ở các huyện Đông Hưng, Tiền Hải và Hưng Hà.

Cục Thú y đã cử lãnh đạo trực tiếp về 3 địa phương dịch đang hoành hành là Thái Bình, Bắc Giang và Hải Phòng để chỉ đạo phòng chống dịch.

Cũng theo Cục Thú y, tính đến 25/6, trong số 18 tỉnh, thành bùng phát dịch từ đầu tháng 5/2007 đến nay, có 4 tỉnh đã ra khỏi bản đồ dịch cúm là Quảng Ninh, Đồng Tháp, Bắc Ninh và Phú Thọ.

Bên cạnh đó, dịch lở mồm long móng trên gia súc vẫn diễn biến phức tạp. Tại Quảng Trị, dịch vừa xảy ra ở 7 xã thuộc huyện Đăk Rông (Triệu Nguyên, Ba Long, Hải Phúc, Tà Long Đăk Rông, Húc Nghi, Mò Ó) và 2 xã thuộc huyện Gio Linh (Gio Phong và thị trấn Gio Linh), với 321 trâu, bò mắc bệnh.

Tại Thanh Hóa, dịch phát tại thôn Thọ Văn, xã Hoằng Phúc, huyện Hoằng Hóa, với 9 con bò mắc bệnh. Lực lượng thú y đã tiêu hủy toàn bộ gia súc mắc bệnh và tiến hành tiêu độc, khử trùng môi trường xung quanh.

MỚI - NÓNG