Hội nghị lần thứ 13, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội:

Nhiều quận, huyện chưa có quy hoạch

Nhiều quận, huyện chưa có quy hoạch
TP - Tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, sáng qua (7/10), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Mạnh Hiển cho biết, đến năm 2010, Hà Nội sẽ có bước phát triển đồng bộ.

Kết cấu hạ tầng đô thị từng bước hiện đại hóa - đặc biêt là hạ tầng giao thông-đô thị. Cơ cấu kinh tế thủ đô chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, hội nhập quốc tế hiệu quả. Hà Nội là trung tâm xuất nhập khẩu - tài chính - ngân hàng hàng đầu ở khu vực phía Bắc, có vai trò quan trọng trong cả nước.

Thủ đô sẽ đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn cũng như đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao. Tăng trưởng GDP của thành phố giai đoạn 2006-2010 đạt từ 11-12%/năm, thu nhập GDP bình quân đầu người cuối 2010 đạt từ 1.800 - 1.850 USD (30-31,2 triệu đồng). 

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đánh giá, kinh tế thủ đô đạt mức tăng trưởng tương đối cao trong 9 tháng đầu năm 2009 (tổng sản phẩm nội địa của TP ước tăng 10,9%; thu ngân sách đạt 87% dự toán).

Bên cạnh những kết quả đạt đựơc, thành phố còn một số mặt hạn chế: tiến độ giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chậm, nhiều công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội chưa đảm bảo tiến độ, một số vấn đề dân sinh bức xúc chưa được giải quyết triệt để, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo có chiều hướng gia tăng. Trong khi đó, đời sống người lao động bị ảnh hưởng bởi chỉ số tăng giá tiêu dùng vẫn ở mức cao.

Bí thư Quận ủy Long Biên Trần Văn Thanh cho rằng, để đô thị Hà Nội phát triển bền vững phải có quy hoạch, có chiến lược phát triển kinh tế-xã hội. Thế nhưng, hiện nay nhiều quận huyện chưa có quy hoạch. “Phải sớm quy hoạch chi tiết phường, xã, huyện ven đô, trong đó có quy hoạch về hạ tầng khung, nếu không sau này sẽ rất khó khăn”-Ông Thanh đề xuất.

Lo ngại Hà Nội mở rộng, các vùng đất mới sẽ mọc lên nhiều công trình vi phạm, Bí thư quận ủy Tây Hồ Nguyễn Huy Sáng đề nghị thành phố tiếp tục siết chặt kỷ cương, kiên quyết xử lý công trình vi phạm. “Cán bộ vi phạm cũng phải xử lý thật nghiêm, nhất là với khu vực thủ đô mở rộng” - Ông Sáng nói.

Một số chỉ tiêu giai đoạn 2006-2010: Tăng trưởng GDP 11-12%/năm (giá trị tăng thêm công nghiệp – xây dựng: 14-15%; dịch vụ: 10-11%; nông – lâm – ngư nghiệp: 1,5-2,5%).

Cơ cấu kinh tế cuối năm 2010: công nghiệp – xây dựng 41,5-42,5%; dịch vụ 52-52,5%; nông nghiệp 5,5-6,5%; GDP bình quân/người cuối năm 2010 là 30-31 triệu đồng/người. Diện tích nhà ở đô thị năm 2010 là 8,5m2/người.  

MỚI - NÓNG