Nhiều rào cản trong thực hiện chính sách BHYT

Nhiều rào cản trong thực hiện chính sách BHYT
TP – Ngày 19-11, tại Hội nghị nâng cao năng lực thực hiện và xây dựng chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, cả nước hiện đã có trên 57 triệu người dân tham gia BHYT, tăng hơn 4 triệu người so với năm 2011.

> Hơn tám nghìn lao động Vinashin bị nợ BHXH
> Sửa đổi Luật BHYT để người dân hưởng thêm lợi

Bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) cho biết, việc đấu thầu thuốc, xây dựng danh mục thuốc ở các cơ sở khám chữa bệnh và giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT vẫn còn nhiều bất cập.

Đây chính là những rào cản trong lộ trình thực hiện chính sách BHYT toàn dân ở Việt Nam. Bộ Y tế cho biết, tới đây sẽ đổi mới công tác đấu thầu thuốc.

Cụ thể, đề nghị Bộ Tài chính quản lý giá thuốc và đấu thầu, trong đó, đề nghị xây dựng một Nghị định đầu thầu thuốc riêng. Hiện nay Bộ Y tế vừa đấu thầu thuốc, vừa quản lý giá, lại vừa kê đơn điều trị, như thế sẽ không thể minh bạch.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.