Nhiều tỉnh miền Trung xin trung ương hỗ trợ khắc phục lũ lụt

Nhiều tỉnh miền Trung xin trung ương hỗ trợ khắc phục lũ lụt
TP - Ngày 21/11, Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên, cho biết: Các địa phương ở miền Trung đã có báo cáo thiệt hại gửi Chính phủ cũng như các bộ, ngành T.Ư đề nghị hỗ trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả đợt lũ lụt vừa qua.

> Giải pháp khắc phục hậu quả lũ lụt
>Tái nghèo sau lũ lịch sử

Đa phần các tỉnh xin hỗ trợ tiền, thuốc men và lúa giống để phục hồi sản xuất. TP Đà Nẵng đề nghị hỗ trợ 100 tỷ đồng để xây dựng kè ven sông Túy Loan với chiều dài khoảng 6km; kè sông Cu Đê, sông Vĩnh Điện và nhiều thuốc khử trùng, tiêu độc, vacxin lợn tả, cùng 100 tấn giống lúa ngắn ngày. Quảng Nam đề nghị hỗ trợ 40 tỷ đồng sửa chữa trường học, trạm xá bị hư hỏng, mua giống cây trồng.

Bình Định xin cấp 100 tỷ đồng cứu trợ nhân dân, 55 tỷ đồng khôi phục đường sá và thuốc men. Quảng Ngãi xin cấp hỗ trợ 2.000 tấn gạo; 100 cơ số thuốc y tế, 5.000kg CloraminB bột, 100.000 viên Aqutabs, 2.000 lít Benkocid, 800 tấn giống lúa, ngô, rau các loại. Tỉnh này cũng xin hỗ trợ kinh phí khoảng 350 tỷ đồng để giải quyết những thiệt hại về dân sinh và sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG