Nợ đọng xây dựng, cá nhân phải chịu trách nhiệm

Nợ đọng xây dựng, cá nhân phải chịu trách nhiệm
TP - Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm từng bộ phận (gắn với trách nhiệm cá nhân) trong việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ thời gian qua.

Cẩn trọng với kích cầu cuối năm
> Cuối năm kinh tế còn nhiều rủi ro tiềm ẩn

Theo đó, các đơn vị liên quan tự cân đối nguồn vốn xử lý dứt điểm trình trạng trên; kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG