Nô nức dự Hội sách Thiếu nhi 2016 tại Văn Miếu

Nô nức dự Hội sách Thiếu nhi 2016 tại Văn Miếu
TPO - Sáng 1/6, hàng nghìn phụ huynh và các em học sinh đã đến tham dự Hội sách Thiếu nhi 2016 lần đầu được tổ chức tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội. Ngoài trưng bày sách, nơi đây còn có nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi.

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, với mong muốn tạo thêm không gian văn hóa đọc và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các em thiếu niên, nhi đồng và học sinh Thủ đô trong kỳ nghỉ hè năm 2016, UBND Thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức Hội Sách Thiếu nhi 2016 chủ đề: “Hè vui – Sách hay” tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Nô nức dự Hội sách Thiếu nhi 2016 tại Văn Miếu ảnh 1

Hội sách thu hút hàng nghìn phụ huynh và các em học sinh

Hội sách quy tụ hàng chục gian hàng của các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành sách như NXB Kim Đồng, NXB Phụ nữ, Công ty sách Nhã Nam, Alphabooks, Thaihabooks, Huyhoang Books, Công ty Đinh Tị… với hàng ngàn ấn phẩm thuộc nhiều thể loại như sách văn học, sách khoa học, sách tham khảo, sách kỹ năng sống… cùng các chương trình giảm giá từ 10% lên đến 65% cho mỗi đầu sách và các gian hàng đồng giá 5000-10.000-15.000 đồng…

Nô nức dự Hội sách Thiếu nhi 2016 tại Văn Miếu ảnh 2

Ngoài những cuốn sách hay, các em nhỏ còn được tham gia nhiều chương trình đặc sắc dành cho thiếu nhi

Bên cạnh đó, còn có các hoạt động nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho các em thiếu nhi, hướng tới xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng. Các em sẽ có cơ hội được giao lưu, trò chuyện với các nhà văn viết cho thiếu nhi và các tác giả nhỏ tuổi; tham gia giới thiệu, kể chuyện sách hay với chủ đề "Sách hay cho em”; thi làm sản phẩm theo sách, báo; tham gia các trò chơi trí tuệ, tập làm “nhà khoa học nhí”, các trò chơi với hình và chữ theo sách; tham dự triển lãm ảnh “Hình ảnh Bác Hồ qua trang sách Kim Đồng” và tìm hiểu cuộc sống, sinh hoạt học tập của “Trẻ em Việt Nam thời chiến”, tìm hiểu “Lược sử nước Việt” bằng tranh; nhận nhiều quà tặng hấp dẫn bằng sách...

Nô nức dự Hội sách Thiếu nhi 2016 tại Văn Miếu ảnh 3

Ông Ngô Văn Quý phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết: Với truyền thống hiếu học và luôn đề cao tri thức của dân tộc, sinh thời, Bác Hồ luôn nhắc nhở mọi người cần phải chăm đọc sách. Người nói: “Sách là thuốc bổ tinh thần” và “Siêng xem sách và xem được nhiều sách là việc làm đáng quý”. Vì vậy, tôi kêu gọi tất cả mọi người, nhất là các em thiếu nhi hãy dành thời gian cho việc đọc sách, hãy đọc sách mỗi ngày dù chỉ là 10 phút để nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng và phát triển tư duy, đồng thời góp phần giáo dục và rèn luyện nhân cách con người Việt Nam.

Lãnh đạo Thành phố nhấn mạnh: Cùng với việc đọc sách, các em hãy lan tỏa tình yêu đọc sách tới những người xung quanh, hãy là những “Đại sứ Văn hóa đọc nhỏ tuổi Thủ đô” giới thiệu những cuốn sách hay và truyền niềm đam mê đọc sách tới các bạn khác. Và các em hãy đừng quên giúp đỡ những người bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, hãy dành tặng các bạn những cuốn sách hay mà các em yêu quý, món quà tri thức của các em sẽ trở nên ý nghĩa hơn, gắn kết và giúp các bạn thêm tin yêu cuộc sống và Thành phố ngàn năm văn hiến thân yêu của chúng ta.  

Nô nức dự Hội sách Thiếu nhi 2016 tại Văn Miếu ảnh 4

Photo: ..

Nô nức dự Hội sách Thiếu nhi 2016 tại Văn Miếu ảnh 5

Photo: ..

Nô nức dự Hội sách Thiếu nhi 2016 tại Văn Miếu ảnh 6

Photo: ..

Nô nức dự Hội sách Thiếu nhi 2016 tại Văn Miếu ảnh 7

Photo: ..

Nô nức dự Hội sách Thiếu nhi 2016 tại Văn Miếu ảnh 8

Photo: ..

MỚI - NÓNG