Nóng chuyện phá rừng làm rẫy

Nóng chuyện phá rừng làm rẫy
TP - Tình trạng chặt phá rừng làm rẫy đang nóng ở huyện Bác Ái - nơi có hơn 80% diện tích là đất rừng tự nhiên. Do thiếu đất canh tác, người dân địa phương triệt hạ hàng chục ha rừng tự nhiên để làm kinh tế.

Khi Bác Ái triển khai nhiều dự án mới, nhiều người phá rừng làm rẫy đón đầu dự án, chờ đền bù, hoặc để sang nhượng cho người khác. Chỉ tính riêng xã Phước Thành đã có hơn 21 ha rừng tự nhiên bị chặt phá. Trong khi lực lượng giữ rừng lại quá mỏng, lâm tặc lại rất manh động.

Tại Vườn Quốc gia Phước Bình, người dân địa phương vào tận vùng lõi của vườn để biến rừng thành rẫy bắp. Tại tiểu khu 76b xã Phước Tiến (Bác Ái) có 19,1 ha rừng vừa bị chặt phá.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.