Quảng Nam: 

Nông dân cắt lúa cho bò ăn

Nông dân cắt lúa cho bò ăn
TP - Khoảng 1.500 hộ dân xã Bình Trị huyện Thăng Bình đang cắt bỏ hoặc cắt lúa để cho bò ăn.

Ông Nguyễn Văn Diên, Chủ tịch UBND xã cho biết: Nguyên nhân của việc này là do lúa đông xuân gặp thời tiết lạnh, trổ nhưng không có hạt.

Bên cạnh đó, bà con còn phá lúa để trồng mè, bắp. Tình trạng lúa không hạt cũng đang diễn ra với gần 4.000 ha lúa đông xuân hiện không đủ nước tưới, ước tính thiệt hại từ 50-100%, nặng nhất là các huyện Quế Sơn và Thăng Bình.

Tại Quế Sơn, vụ hè thu năm 2007, nắng hạn đã làm mất trắng. Dịp Tết vừa qua, chính quyền phải xuất 100 tấn gạo cứu đói cho dân. Vụ đông xuân là  vụ chính trong năm. Dự báo, người dân sẽ phải tiếp tục đối mặt với việc thiếu ăn.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.