Nông dân hiến đất làm nghĩa địa cho người nghèo

Nông dân hiến đất làm nghĩa địa cho người nghèo
TP - Hai ông nông dân ở tỉnh Đồng Tháp, thuở hàn vi đi làm thuê chứng kiến người nghèo chết không có đất chôn rất cơ cực, nên khi khá giả đã hiến đất làm nghĩa địa dành cho người nghèo. 

Đầu năm 2014, ông Nguyễn Văn Lát sinh năm 1964, ở xã Thông Bình (Tân Hồng, Đồng Tháp) hiến 2.520m2 để UBND xã quản lý làm nghĩa địa nhân dân. 


Ông Nguyễn Trung sinh năm 1969, ở xã Bình Phú (Tân Hồng, Đồng Tháp) hiến 1.600 m2 đất để mở rộng nghĩa địa trong xã, dành cho người nghèo khi qua đời.

MỚI - NÓNG