Ốc quý xuất hiện ở Cù Lao Chàm

Ốc quý xuất hiện ở Cù Lao Chàm
TP - Thạc sĩ Lê Ngọc Thảo, cán bộ BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm - TP Hội An (Quảng Nam), cho biết: Tại các vùng rạn san hô, thảm cỏ biển, rong biển và đặc biệt tại các vùng triều bờ đá ở Cù Lao Chàm hiện đang có sự phát triển tốt của các loài nhuyễn thể như ốc Đụn, ốc Nghệ, Bào Ngư, ốc Vú Nàng.

> Khát nước, khỉ xuống núi quấy nhà dân

Đặc biệt, một số loài ốc quý đã tái xuất hiện sau hàng chục năm, đó là ốc Tù Và, ốc Xà Cừ, ốc Dạ Quang và ốc Mặt Trăng miệng vàng-miệng đỏ, trong đó, loài ốc Tù Và đang ở mức đe dọa bậc V (Sách Đỏ Việt Nam).

Đây là kết quả từ việc BQL đã xây dựng được 2 vườn ươm với 570 tập đoàn san hô cứng và trồng phục hồi 350 tập đoàn san hô khác, giúp cho các rạn san hô phục hồi với độ phủ 8-9% (san hô cứng sống), 15% (san hô mềm).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG