Phải thường xuyên tuyên truyền về trật tự ATGT

Phải thường xuyên tuyên truyền về trật tự ATGT
TP - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo (số 145), về Kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2007 và triển khai Nghị quyết số 32/2007/NQ - CP của Chính phủ.

Theo thông báo này, năm 2006 và đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2007, tình hình tai nạn giao thông đã xảy ra rất nghiêm trọng, số người bị chết vì tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2007 tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2006, trở thành vấn đề bức xúc của toàn xã hội, là thảm họa của quốc gia.

Kết luận nhấn mạnh: Trong 7 giải pháp cấp bách nêu tại NQ số 32/2007/NQ- CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, thì việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT là vấn đề rất quan trọng vừa cấp bách vừa lâu dài, phải làm thường xuyên nhằm tạo được sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, sự quan tâm và tích cực tham gia giữ gìn trật tự ATGT của toàn xã hội.  

MỚI - NÓNG