Phấn đấu giảm số người chết vì tai nạn giao thông

Phấn đấu giảm số người chết vì tai nạn giao thông
TP - Ngày 15-4, Bộ GTVT chủ trì hội thảo báo cáo chiến lược trật tự an toàn giao thông đường bộ quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

> Ra quân

Theo số liệu đưa ra tại hội thảo, hằng năm ở Việt Nam có 30-35 người chết/ngày, gây thiệt hại lớn về kinh tế (năm 2007 làm thiệt hại 32.600 tỷ đồng, chiếm 2,9% GDP). Do đó, chiến lược đưa ra các mục tiêu tổng thể, gồm phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, quản lý phương tiện, tổ chức giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường cứu hộ, cứu nạn tai nạn giao thông.

Cụ thể, giảm số người chết vì tai nạn giao thông từ 13 người/100.000 dân hiện nay xuống còn 8 người/100.000 dân vào năm 2020.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG