Phân luồng từ QL1A lên đường Hồ Chí Minh

Phân luồng từ QL1A lên đường Hồ Chí Minh
TP - Do cầu Bình Định bị xói lở và một số tuyến trên Quốc lộ (QL) 1A qua Nam Trung Bộ còn ngập, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phân luồng phương tiện lên đường Hồ Chí Minh.

> Cận cảnh cây cầu trên QL1A bị lũ dữ cuốn phăng
> Tiếng kẻng và giọt nước mắt

Theo đó, từ phía Bắc vào Nam, các phương tiện đi trên QL1A đến ngã tư Hoà Cầm - TP Đà Nẵng hoặc từ tuyến đường dẫn Nam Hải Vân - Túy Loan rẽ phải đi theo QL14B đến Ngã ba Thạnh Mỹ (Nam Giang, Quảng Nam) rẽ trái theo đường Hồ Chí Minh đến Kon Tum và theo QL14 đến TP Buôn Ma Thuột đi thẳng theo QL14 vào Nam hoặc theo QL26 xuống ngã ba Ninh Hoà (thị trấn Ninh Hoà, Khánh Hoà) rẽ phải đi theo QL1A để vào Nam.

Các phương tiện từ Nam ra Bắc đi theo lộ trình ngược lại. Ông Nguyễn Hoàng Huyến, Phó Ban Phòng chống lụt bão, Bộ GTVT, cho biết, mố cầu Bình Định (trên QL1A) bị xói lở nặng và đứt đường dẫn cầu khoảng 30m vẫn đang được các lực lượng xử lý, dự kiến hơn 1 ngày nữa mới hoàn thành.

Chiều tối 17/11, ông Phạm Văn Bình, Trưởng Ban An toàn giao thông đường sắt (Tổng Cty Đường sắt Việt Nam), cho biết, đường sắt Bắc - Nam đã thông hoàn toàn, song tốc độ chạy qua Bình Định, Khánh Hòa chỉ đạt 5km/h. Trước đó, ngành đường sắt phải hủy một số đôi tàu Bắc - Nam vì đường ray bị ngập và sạt lở. Ông Bình cho biết, những ngày tới, tiếp tục phải gia cố đường ray, nền đường.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG