Phát động thi 'Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam'

Đến 2015, phấn đấu đầu tư sang Lào 7 tỷ USD
Đến 2015, phấn đấu đầu tư sang Lào 7 tỷ USD
TP - Sáng 10-7, tại tỉnh TT- Huế diễn ra lễ phát động hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, do T.Ư Đoàn và Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp tổ chức, thu hút gần 1.200 ĐVTN, lưu học sinh Lào trên địa bàn đến tham gia, cổ vũ.

> Đến 2015, phấn đấu đầu tư sang Lào 7 tỷ USD

Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Bùi Thế Đức đến dự và phát động hưởng ứng cuộc thi.

Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam là hoạt động quan trọng kỷ niệm 35 năm ký hiệp ước hữu nghị hợp tác và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Cuộc thi diễn ra theo hai phương thức viết và trắc nghiệm hàng tuần trên website của 15 báo và tạp chí điện tử.

Thời hạn nhận bài thi viết bắt đầu từ thời điểm công bố thể lệ cuộc thi và kết thúc vào ngày 31-10. Thi trắc nghiệm bắt đầu từ 10 giờ ngày 17-7, kết thúc vào tháng 11.

Lễ tổng kết, trao giải thưởng thi viết dự kiến tổ chức tại bản Đông (tỉnh Savanakhet, Lào), được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Quốc gia Lào. Tại TT - Huế, kể từ khi cuộc thi được phát động, có 3 cá nhân đạt giải qua các kỳ thi tuần, thi quý.

Phát biểu phát động cuộc thi, Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An nhấn mạnh: “Việc tổ chức phát động cuộc thi tại TT - Huế có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là tỉnh có gần 90 km đường biên giới với nước bạn Lào; là nơi nhiều học sinh, sinh viên Lào theo học tại các trường đại học, cao đẳng; là tỉnh có nhiều hoạt động giao lưu, giúp đỡ, kết tình hữu nghị với các địa phương của nước bạn Lào từ trước đến nay…”.

Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An kêu gọi mỗi ĐVTN tham gia tối thiểu một lần thi trắc nghiệm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG