Phát hiện đường dây tiêu thụ động vật hoang dã trái phép

Phát hiện đường dây tiêu thụ động vật hoang dã trái phép
TPO - Chiều 31-5, lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện một số động vật hoang dã trên ghe gỗ tại khu vực Cảng POSCO (Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu).

Chiều 31-5, tại khu vực Cảng POSCO (Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu), lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện phương tiện ghe gỗ không số do của Lê Văn Oai, sinh năm 1985 (trú tại Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai) điều khiển đang cặp mạn tàu Trường An 16 (ông Chiến làm thuyền phó)vận chuyển một số động vật hoang dã.

Qua kiểm tra, phát hiện trên ghe gỗ không số có 10 con chồn và trên tàu Trường An 16 có 2 con chồn. Tổng trọng lượng 39,4kg. Tại thời điểm kiểm tra, ông Oai không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến việc vận chuyển số động vật trên.

Bước đầu, ông Oai và Chiến khai nhận, 12 con Chồn là của anh Ngô Tiến Viên ở Củ Chi, TPHCM thuê ông chở từ khu vực giữa cảng Phú Mỹ và cảng SITV ra tàu Trường An 16.

Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Bà Riạ -Vũng Tàu đã xác định được đây là đường dây mua bán động vật hoang dã liên tỉnh từ Bình Phước, TP HCM, Vũng Tàu để đưa đi các tỉnh phia Bắc tiêu thụ.

Các đối tượng trên đã thừa nhận trước đó đã 2 lần vân chuyển 247 con chim rừng các loại bằng tàu thủy ra Hải Phòng, Quảng Ninh tiêu thụ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.