Phát hiện loài tắc kè mới tại Phong Nha-Kẻ Bàng

Phát hiện loài tắc kè mới tại Phong Nha-Kẻ Bàng
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện một loại tắc kè chưa từng có tên trong danh mục hệ bò sát lưỡng cư trên thế giới tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình).

Tiến sĩ Thomas Ziegler, chuyên gia bò sát lưỡng cư của vườn thú Cologne (Đức), đã phát hiện và đặt tên loài tắc kè này là Cryptus. Loài mới này sống ở ven suối núi đá vôi, có những khác biệt về hoa văn và sự sắp xếp các vảy.

Qua so sánh giám định gien, phân tích AND với các loài tắc kè khác, các nhà khoa học khẳng định đây là loài mới. Cho đến nay ngoài Phong Nha-Kẻ Bàng chưa có nơi nào khác trên thế giới phát hiện loài này.

Các chuyên gia cho rằng, đây là một phát hiện chấn động giới nghiên cứu hệ bò sát lưỡng cư thế giới.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.