Phổ biến kiến thức điện hạt nhân cho học sinh

Phổ biến kiến thức điện hạt nhân cho học sinh
TP - Tại Hội nghị triển khai đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020 (Đề án 370) diễn ra ngày 6/6, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết sẽ thực hiện chương trình phổ biến kiến thức cơ bản về năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân trong bậc học phổ thông.

Dự kiến trong năm 2014, giáo viên và học sinh một số trường phổ thông ở Hà Nội, TPHCM và Ninh Thuận sẽ tham gia chương trình với các tiết dạy tích hợp, buổi ngoại khóa tìm hiểu năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân.

Ngoài ra, sẽ tổ chức tham quan, xem phim cho khoảng 2.000 học sinh, tổ chức cuộc thi tìm hiểu năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân với khoảng 3.000 bài thi.

Việc phổ biến kiến thức cơ bản về năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân trong bậc học phổ thông là một trong ba nhiệm vụ cơ bản của Đề án 370. Dự kiến kinh phí thực hiện đề án là 200 tỷ đồng, 50 tỷ đồng cho giai đoạn 2013-2015, 150 tỷ đồng cho giai đoạn 2016-2020.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG