Phố núi sẽ tăng giá nước

Phố núi sẽ tăng giá nước
TP - Ông Trần Văn Thiện, Giám đốc Cty TNHH 1 thành viên Cấp nước & Đầu tư xây dựng Đắk Lắk, cho biết, do nguồn nước ngầm cạn kiệt, các giếng khoan cấp nguồn cho nhà máy bị giảm mạnh, chỉ còn 35.000 m3/ngày trên tổng nhu cầu 45.000m3 phục vụ cho hơn 54.000 hộ dân dùng nước máy, nên từ ngày 15-3, người dân thành phố Buôn Ma Thuột phải chịu cảnh cúp nước luân phiên (ban ngày ưu tiên nội thành, ban đêm ưu tiên ngoại thành).

Cty đã làm tờ trình xin lãnh đạo tỉnh cho tăng giá nước sinh hoạt lên 3.500đồng/m3, nước sản xuất khoảng 5.500đồng/m3 để bù đắp chi phí đầu vào.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.