Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Kon Tum

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Kon Tum
TP - Ngày 6/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc với tỉnh Kon Tum. Phó Thủ tướng đánh giá cao về đoàn kết nội bộ của Kon Tum, GDP và thu nhập bình quân đầu người tăng; thu hút đầu tư, quản lý ngân sách, đối ngoại tốt; văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Phó Thủ tướng lưu ý, tỉnh cần cố gắng tạo nguồn thu từ sản xuất - kinh doanh, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm công nghiệp, giảm hộ nghèo, ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học, giải quyết tranh chấp đất đai giữa dân với Cty Cao su Kon Tum theo hướng xem xét lại tỷ lệ ăn chia cho phù hợp, tiếp tục vận động nhân dân thực hiện phương án khoán, xử lý nghiêm những kẻ gây rối.

Phó Thủ tướng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ động quy hoạch đất đai, giao đất giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao hơn nữa môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào Kon Tum; không để xảy ra những “điểm nóng”; đẩy mạnh quan hệ đối ngoại với nhiều nước; tăng cường an ninh quốc phòng và an toàn giao thông.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.