Quân khu 5 đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ hai

Đại tướng Phùng Quang Thanh gắn Huân chương Sao Vàng lên quân kỳ quyết thắng của Quân khu 5. Ảnh: Nguyễn Huy
Đại tướng Phùng Quang Thanh gắn Huân chương Sao Vàng lên quân kỳ quyết thắng của Quân khu 5. Ảnh: Nguyễn Huy
TP - Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gắn Huân chương Sao Vàng lên quân kỳ Quyết thắng của Quân khu 5 tại lễ đón nhận chiều qua.

> Học viện Hậu cần đón nhận Huân chương Sao Vàng

Đại tướng Phùng Quang Thanh gắn Huân chương Sao Vàng lên quân kỳ quyết thắng của Quân khu 5. Ảnh: Nguyễn Huy
Đại tướng Phùng Quang Thanh gắn Huân chương Sao Vàng lên quân kỳ quyết thắng của Quân khu 5. Ảnh: Nguyễn Huy.
 

Lực lượng vũ trang Quân khu V được thành lập ngày 16-10-1945, trải qua 66 năm đạt nhiều thành tích, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nên những chiến công trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng lần thứ nhất vào năm 1985, 12 Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều Huân chương các loại.

Đến nay, gần 300 cá nhân và 850 tập thể được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.