Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Quan tâm đầu tư tuyến biên giới Việt - Lào

Quan tâm đầu tư tuyến biên giới Việt - Lào
TP - “Đầu tư giữa hai nước là trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi và của cả hai bên chúng ta”- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh như vậy tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào Lào diễn ra ngày 31/8, tại TPHCM.

Chủ tịch lưu ý các nhà đầu tư đầu tư vào Lào cần đầu tư dài hạn, không làm theo kiểu ăn xổi. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị các nhà đầu tư quan tâm đến tuyến biên giới hai nước Việt - Lào, nơi mà nhân dân hai nước từng kề vai sát cánh bên nhau trong chiến tranh và đồng bào nơi đây đang còn rất khó khăn.

“Làm cho Lào cũng là làm cho Việt Nam. Lào làm cho Việt Nam cũng là làm cho Lào” - Chủ tịch nói.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Lào Somsavat Lengsavad cũng khẳng định tầm quan trọng của việc đầu tư phát triển tuyến biên giới chiến lược Lào - Việt; đồng thời kêu gọi doanh nghiệp hai bên cùng tăng hợp tác, đầu tư để cả hai quốc gia cùng giàu mạnh.

Việt Nam đã có 186 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký trên 2,2 tỷ USD. Trong đó phần lớn tập trung vào các lĩnh vực trồng cây công nghiệp (36 dự án), khai thác khoáng sản (43 dự án) và xây dựng thủy điện (trên 30 dự án).

Ngay tại hội nghị xúc tiến đầu tư này, có sáu hợp đồng, biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa hai nước được ký kết.

Cũng trong sáng qua, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham dự lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT Lê Quý Đôn (TPHCM).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.