Quảng Nam: Cần chấm dứt việc dạy nghề tràn lan

Quảng Nam: Cần chấm dứt việc dạy nghề tràn lan
TP- Đó là ý kiến của lãnh đạo Bộ LĐ-TBXH  trong buổi làm việc với địa phương này vào chiều 27/10. Theo đó, cần chấm dứt ngay việc tổ chức đào tạo nghề sơ cấp đang diễn ra tràn lan, kém hiệu quả tại Quảng Nam.

Thay vào đó là cần tập trung đào tạo nghề bậc trung cấp, gắn với những địa chỉ bố trí việc làm và xuất khẩu lao động ở những thị trường cụ thể nhằm giải quyết việc làm cho người lao động thực sự ổn định, bền vững.

Gần 1 năm qua, các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đã đào tạo nghề cho gần 24.000 người, trong đó trung cấp 1.285 người, sơ cấp 11.638 người, dạy nghề theo hình thức thường xuyên 11.032 người.  Được biết,  Bộ LĐ-TBXH đang trình Chính phủ xem xét ban hành một đề án hỗ trợ toàn diện những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%.

MỚI - NÓNG