Quảng Nam: Gần 300 lao động là người Trung Quốc

Quảng Nam: Gần 300 lao động là người Trung Quốc
TP - Thông tin từ cơ quan chức năng  huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, số lao động phổ thông là người Trung Quốc, hiện đang làm việc tại hai công trình thủy điện Sông Kôn và Za Hung là gần 300 người.

Trước thông tin rằng, tại thuỷ điện Za Hung, lao động phổ thông người Trung Quốc đã lập làng định cư lâu dài, ông Đỗ Tài, PCT huyện Đông Giang,  ngày 27/4, cho biết không hề có chuyện đó, nhưng có chuyện  một thiếu nữ Cơ Tu  mang thai với một công nhân Trung Quốc.

Trong khi đó,  theo  một cán bộ có trách nhiệm của sở LĐ-TB-XH tỉnh, thì hiện nay Sở chưa nắm được con số lao động phổ thông là người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn, sắp tới Sở sẽ cùng cơ quan chức năng tiến hành khảo sát.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.