Quảng Nam: Vịt chết hàng loạt đều chưa tiêm vắc xin

Quảng Nam: Vịt chết hàng loạt đều chưa tiêm vắc xin
TP - Trên 1.000 con vịt chết trong những ngày gần đây tại Duy Vinh (Duy Xuyên) và Thanh Hà (Hội An) đều là vịt chưa tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm đợt 1

Đó là khẳng định của Chi cục Thú y tỉnh vào ngày 4/6. Cũng theo điều tra nhanh của đơn vị này, cả tỉnh hiện còn khoảng 500.000 con vịt chưa được tiêm phòng vắc xin đợt 1.

Thế nhưng, con số báo cáo của Thú y với tỉnh mới đây, rằng đã tiêm phòng vắc xin đợt 1 cho 333.000 con vịt, đạt 130% tỷ lệ vịt trong diện tiêm phòng. Vậy con số 500.000 trên ở đâu ra?

Lời giải thích được đưa ra là: Do thời gian thống kê vịt cần phải tiêm phòng và thời gian tiêm phòng quá cách xa nên có số lượng vịt phát sinh lực lượng thú y địa bàn không thống kê hết ?!

Ngoài 2 điểm có vịt chết trên, nhiều địa phương trong tỉnh cũng đã xuất hiện vịt chết rải rác nhưng chưa kiểm định được nguyên nhân. Con số thiêu huỷ từ 31/5-4/6 là 550 con vịt, chủ yếu được vớt từ ao hồ, sông, suối.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.