Quảng Ngãi: Một tàu đánh cá gặp nạn khi cố tình ra khơi

Quảng Ngãi: Một tàu đánh cá gặp nạn khi cố tình ra khơi
TP - Tin từ Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, vào lúc 9h30’ ngày 1/10, thông qua trạm liên lạc tầm xa tàu QNg 5487 TS do ông Trần Anh, ở Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đã bị chết máy trôi tự do trên vùng biển Hoàng Sa, trên tàu có 9 lao động.

Hiện tại, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh đã báo cáo với Ủy ban tìm kiếm cứu nạn Quốc gia có biện pháp cứu nạn tàu của ông Anh. Tàu QNg 8785 TS của ông Nguyễn Văn Tức ở xã Phổ An, huyện Đức Phổ xuất bến tại Đà Nẵng ngày 27/9, hiện tại vẫn chưa liên lạc được.

Trước đó, ngày 30/9 mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng và các ngành chức năng khuyến cáo không cho tàu thuyền ra khơi do ảnh hưởng bão số 5 thế nhưng tàu QNg 4906 TS do ông Nguyễn Tín Nhiệm ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ vẫn bất chấp vượt trạm kiểm soát biên phòng  ra khơi, đến 22 giờ cùng ngày khi tàu chạy vào cửa Mỹ Á đã bị sóng biển đánh chìm, trên tàu có 12 ngư dân.

Sau khi nhận được tin báo, Đồn biên phòng 300 huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi cùng nhân dân địa phương đã có mặt kịp thời  cứu sống 12 ngư dân.

MỚI - NÓNG